Tăng cường tuyên truyền công tác PCCC trước dịp Tết Nguyên đán

Minh Đức-Thứ năm, ngày 05/01/2017 06:39 GMT+7

VTV.vn - Đến 12/2016, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã tổ chức các buổi tuyên truyền cho tất cả các lãnh đạo, tổ dân phố, người dân trên toàn 35 phường thuộc 2 quận Ba Đình và Đống Đa.

Trong những tháng cuối năm 2016, các vụ cháy chung cư, cháy nhà dân, kho công nghiệp, quán karaoke liên tục xảy ra tại Hà Nội. Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 (Hà Nội) đã liên tục tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, kinh nghiệm chữa cháy cho người dân.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 2 cho biết: "Đến tháng 12/2016, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền cho tất cả lãnh đạo, các tổ dân phố, những người đứng đầu cơ sở, tổ chức và người dân trên toàn địa bàn 35 phường thuộc 2 quận Ba Đình và quận Đống Đa".

Đại tá Trường Sơn nhận định, địa bàn hai quận Đống Đa và Ba Đình rộng lớn, dân cư đông đúc, nhiều chợ và trung tâm thương mại, các khu tập thể cũ... Vào những mùa hanh khô rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Ngoài ra, vào dịp lễ tết sắp tới, người dân có phong tục đốt vàng mã, thắp nhiều chân hương trên bàn thờ cũng có thể gây nên cháy nếu bất cẩn. Bởi vậy, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức PCCC là rất cần thiết.

Tại những buổi tuyên truyền, Đại tá Nguyễn Trường Sơn thường xuyên mang đến những hình thức giả định như cháy bếp ga, làm sao để chặn khói độc qua cửa... Các chiến sĩ PCCC sẽ thực hành tại chỗ để người dân theo dõi, nhằm tác động trực tiếp vào suy nghĩ trực quan của người dân.

Tăng cường tuyên truyền công tác PCCC trước dịp Tết Nguyên đán  - Ảnh 1.

Đại tá Trường Sơn cùng các chiến sĩ cảnh sát PCCC số 2 thực hành chữa cháy bình ga ngay tại buổi tuyên truyền

"Chúng tôi hướng dẫn trực tiếp từng người, lần lượt thực hành để mỗi người đều trải nghiệm có kinh nghiệm thực tế, không bị lúng túng khi gặp hỏa hoạn. Bằng cách làm đi làm lại như vậy, mưa dầm thấm lâu thì sẽ hiệu quả. Buổi đầu tiên một người dân không tới tham gia được thì buổi thứ 2, thứ 3 sẽ được tổ chức để mỗi người đều đến tham gia thực hành được ít nhất 1 lần" - Đại tá Trường Sơn cho hay.

Bên cạnh việc tuyên truyền thiết thực và thường xuyên cho người dân để hạn chế tối đa cháy nổ, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 cũng đã chủ động trong các công tác PCCC, tham mưu thành lập đội thanh niên xung kích, đội chữa cháy cơ sở để kịp thời ứng cứu các đám cháy nếu xảy ra. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phối hợp cùng chính quyền tổ chức kiểm tra, ký cam kết với từng hộ dân thực hiện nội quy an toàn PCCC.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết: "Dù còn nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống cháy bởi hạ tầng và sự phát triển của đô thị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết tâm triển khai công tác tuyên truyền, hạn chế mức thấp nhất các vụ cháy có thể xảy ra trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán". UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Công văn số 7422/UBND-NC chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong thời gian trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

PCCC

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước