Tăng viện phí từ 1/6 đối với người không có BHYT

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/05/2017 08:28 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Giá viện phí sẽ tăng từ ngày mai (1/6) đối với những người không có thẻ bảo hiểm y tế. Việc áp dụng sẽ được thực hiện theo lộ trình, không tăng đồng loạt trên cả nước.

Trong tháng 6 và tháng 7, sẽ có gần 100 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh thuộc nhóm tự chủ tài chính hoàn toàn áp dụng mức viện phí mới này, với các bệnh nhân chưa có bảo hiểm y tế.

Tháng 8 sẽ có 30 tỉnh thành áp dụng mức viện phí mới. 15 tỉnh thành phố áp dụng vào tháng 10. Và 18 tỉnh thành còn lại áp dụng vào tháng 12.

Danh mục dịch vụ sẽ áp dụng viện phí mới bao gồm hơn 1.900 loại, đa số tăng giá từ 20 - 50% so với hiện hành, cá biệt có những dịch vụ sẽ tăng giá 2 - 3 lần.

Bộ Y tế cho biết, việc điều chỉnh giá của người không có thẻ bảo hiểm y tế nhằm tạo sự công bằng với những người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020.

Bộ Y tế yêu cầu không tăng viện phí đồng loạt Bộ Y tế yêu cầu không tăng viện phí đồng loạt

VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định, việc áp dụng mức viện phí mới sẽ được thực hiện theo lộ trình, không đồng loạt tăng trên cả nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước