Thái Nguyên: Đường không làm mới vẫn mở trạm thu phí

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 10:49 GMT+7

VTV.vn - Không hưởng dịch vụ nhưng vẫn phải trả tiền, đó là điều vô lý khiến người dân không hài lòng khi phải trả phí mỗi lần đi qua trạm thu phí BOT trên QL3, tỉnh Thái Nguyên.

Có thể thấy, các dự án BOT hiện nay, mỗi nơi một kiểu bất cập khác nhau. Một trong những điều khiến người dân bức xúc nhất là phải đóng phí cho cả tuyến đường mà mình không đi.

Ghi nhận trên Quốc lộ 3 cũ, một trạm thu phí BOT đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào hoạt động trong quý II tới đây. Trạm thu phí này hoạt động để thu hồi vốn cho tuyến cao tốc đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.

Đáng nói, trạm BOT này sẽ thu tiền của các phương tiện hoàn toàn không đi qua tuyến đường xây mới, mà sẽ tận thu của những chủ xe, lái xe đi trên các trục đường cũ, đường được làm từ tiền ngân sách. Không hưởng dịch vụ, vẫn phải trả tiền, đó là điều vô lý khiến người dân không hài lòng khi trả phí.

Ông Nguyễn Xuân Trường, trú tại phường Tân Long, TP Thái Nguyên, bức xúc: "Quốc lộ 3 cũ này là tiền thuế của dân đóng góp, trong đó có tôi. Việc thu phí đối với Quốc lộ 3 cũ là không hợp lý".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước