Thanh Hóa: Tìm mọi biện pháp xử lý hơn 5.000 con lợn chết trong lũ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 20:58 GMT+7

VTV.vn - Do nước lũ vẫn bao vây nên việc tiếp cận để tiêu hủy số lợn chết tại trang trại nuôi lợn của Công ty Thái Dương gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa lũ lịch sử trong 30 năm trở lại đây đã khiến nhiều xã trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán. 5000 ha cây vụ Đông có nguy cơ mất trắng, 620 trên tổng số hơn 700 chuồng trại bị ngập. Đặc biệt, từ ngày 11/10, một trang trại nuôi lợn của công ty Thái Dương ngập chìm trong nước, khiến hơn 5.000 con lợn chết đuối, tiềm ẩn nguy cơ gây mất vệ sinh môi trường nghiêm trọng nếu không xử lý kịp thời.

Ghi nhận tại trại lợn Thái Dương đặt tại Trại giam số 5 thuộc Tổng cục 8. Nước ở đây đã dâng được 3 ngày, dù hôm nay nước rút khoảng 2m nhưng mực nước vẫn cao khoảng 1,5m. Đây chỉ là 1 trong số 4 chuồng nuôi lợn của công ty này. Hàng ngàn con lợn chết, xác nổi lềnh phềnh trên mặt nước và bốc ra mùi hôi rất khó chịu.

Trang trại lợn có khoảng 6.000 con thì hơn 5.000 con đã chết. Do lũ lên nhanh, lại ngập sâu tới gần nóc chuồng nên việc ứng cứu là bất khả thi. Chuồng C1 có hơn 600 con, giờ chỉ còn chưa đến 30 con còn sống, nhưng cũng đang thoi thóp.

Số lợn chết quá nhiều, nhiều con đã trôi ra ngoài chuồng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Do nước lũ vẫn bao vây nên việc tiếp cận để tiêu hủy số lợn này gặp rất nhiều khó khăn.

Trước nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong buổi kiểm tra sáng nay (13/10), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan chức năng tìm mọi biện pháp xử lý số lợn chết trong ngày mai (14/10), không được để lâu hơn. Những con còn sống cũng phải di chuyển đến nơi có chuồng trại, tiếp tục chăn nuôi hoặc đưa đi tiêu thụ.

Chiều nay, Cục Thú ý tỉnh Thanh Hóa đã xuống khu vực trại lợn để phối hợp huyện Yên Định trong quá trình tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Bãi chôn lấp sẽ được đào sâu 1m và ở cách xa khu dân cư. Dự kiến, 2 tấn vôi bột và 500 lít hóa chất sẽ được sử dụng để khử trùng.

Mưa lũ ở Hòa Bình: Người dân phải ra bè ở Mưa lũ ở Hòa Bình: Người dân phải ra bè ở Nhiều khu vực dân cư ở Nghệ An vẫn bị cô lập do mưa lũ Nhiều khu vực dân cư ở Nghệ An vẫn bị cô lập do mưa lũ Hòa Bình: 41 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ, sạt lở đất Hòa Bình: 41 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ, sạt lở đất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước