Thành lập trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 14:16 GMT+7

Trung tâm hứa hẹn là mô hình quản lý điều hành thống nhất và đồng bộ hệ thống vận tải hành khách công cộng trong tương lai của TP.HCM

VTV.vn - Sáng nay (26/1), quyết định thành lập Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM trực thuộc Sở Giao thông vận tải đã được công bố.

Thực tế, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM là tên mới, một hình thức nâng cấp từ Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM.

Đây hứa hẹn là mô hình quản lý điều hành thống nhất và đồng bộ hệ thống vận tải hành khách công cộng trong tương lai của thành phố, bao gồm các phương thức như Metro, Tramway, Monorail, BRT, xe bus, taxi các tuyến xe điện, bus đường sông.

Dự kiến, Trung tâm quản lý giao thông công cộng sẽ chính thức vận hành vào sau giai đoạn năm 2023, khi hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông cơ bản hoàn thiện theo quy hoạch, trung tâm sẽ tiếp tục được nâng cấp, bổ sung chức năng nhiệm vụ và trở thành một cơ quan quản lý nhà nước thống nhất một đầu mối quản lý giao thông.

TP.HCM thành lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM thành lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước