Thiếu cơ chế quản lý trang thiết bị y tế xã hội hóa

Liên Liên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 26/02/2017 21:54 GMT+7

VTV.vn - Việc sử dụng trang thiết bị xã hội hóa ở các cơ sở khám chữa bệnh tại Thái Bình đang nảy sinh những bất cập trong cơ chế quản lý.

Máy xét nghiệm sinh hóa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình mượn của một đơn vị trúng thầu hóa chất từ năm 2008. Đổi lại, hàng năm, bệnh viện phải sử dụng hết số hóa chất theo thỏa thuận, nếu không sẽ bị thu lại máy. Nhưng để sử dụng hết số hóa chất, bệnh viện phải có đủ lượng người bệnh làm xét nghiệm.

Theo Thông tư 15 của Bộ Y tế về việc liên doanh, liên kết mua sắm trang thiết bị y tế, các cơ sở khám chữa bệnh phải lập đề án báo cáo với Sở Y tế. Đây là điều kiện để bảo hiểm chi trả các dịch vụ kỹ thuật. Tuy nhiên, để tránh phải điều chỉnh bởi quy định này, nhiều bệnh viện đã sử dụng trang thiết bị dưới hình thức đi mượn, sau đó hình thành những thỏa thuận về việc sử dụng số lượng hóa chất, dễ dẫn tới những chỉ định dịch vụ kỹ thuật không hợp lý.

Nhiều năm qua, không chỉ ở Thái Bình, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã sử dụng hình thức mượn máy, thậm chí cho không từ các công ty trúng thầu hóa chất với những điều kiện ràng buộc giữa hai bên. Nếu như việc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật là vì những cam kết này thì bội chi quỹ bảo hiểm ở các địa phương trong năm qua cũng là điều dễ hiểu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước