Thiếu kinh phí đảm bảo an toàn hồ đập

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/05/2018 08:40 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hồ chứa thủy lợi trên cả nước đang đứng trước nguy cơ mất an toàn do xuống cấp và do không có đủ kinh phí để duy tu - bảo dưỡng mỗi mùa mưa.

Cả nước có gần 6.650 hồ chứa thủy lợi với nhiệm vụ cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt, cắt lũ, làm thủy điện với tổng dung tích khoảng 11 tỷ m3. Hiện nay, nhiều trong số này đang đứng trước nguy cơ mất an toàn do xuống cấp và do không có đủ kinh phí để duy tu - bảo dưỡng mỗi mùa mưa. Thậm chí, một số hồ lớn được báo cáo bảo đảm an toàn nhưng thực tế không được kiểm định 1 năm một lần và sau 3 năm phải tiến hành kiểm định lại để tu bổ nâng cấp theo như đúng quy định.

Một trong ba hồ chứa quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia là hồ chứa Cửa Đạt tại huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa. Công trình được xây dựng bằng công nghệ mới đập đá đổ bản mặt bê tông, lần đầu tiên áp dụng tại nước ta. Nhưng đơn vị vận hành là công ty Sông Chu đang rất lo bởi sau hơn 10 năm vận hành, hiện tượng lún trong thân đập đã bắt đầu xuất hiện mà chưa được kiểm định theo quy định để xử lý.

Những hồ, đập, kênh được đầu tư kiên cố, hiện đại nhưng không ai khẳng định chống chịu được 100% sức lũ khó lường. Ví dụ như tháng 10/2017, hồ chứa nước Cửa Đạt xả lũ gây sạt 450m đê sông Chu, khiến trên 37.000 ha lúa, hoa màu ngập, hơn 1.000 ha nuôi thủy sản bị ngập, thiệt hại khoảng trên 355 tỷ đồng.

Hồ Cửa Đạt nằm trong số các hồ có dung tích từ 3 triệu m3 nước trở lên đã được ưu tiên đầu tư sửa chữa nhưng hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do vẫn chưa được đầu tư đồng bộ . Còn trên cả nước, vào đầu mùa mưa bão năm nay, ước tính trên 1.000 hồ chứa dưới 3 triệu m3 đang xuống cấp, chờ sửa chữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước