Thu hơn 11.000 tỷ từ thoái vốn 5 lĩnh vực nhạy cảm

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/10/2016 12:59 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong giai đoạn 2011- 2015, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đã thoái được hơn 11.000 tỷ đồng, thu về hơn 10.700 tỷ đồng.

Thu hơn 11.000 tỷ đồng từ thoái vốn 5 lĩnh vực nhạy cảm. Đây là thông tin được đưa ra trong bản báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trên cả nước năm 2015.

Nhóm 5 lĩnh vực nhạy cảm ở đây bao gồm: Chứng khoán, Bảo hiểm, Ngân hàng - Tài chính, Bất động sản và Quỹ đầu tư.

Theo đó, trong giai đoạn 2011- 2015, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đã thoái được hơn 11.000 tỷ đồng, thu về hơn 10.700 tỷ đồng.

Báo cáo cũng lý giải số thu về giảm so với sổ sách là do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thoái 800 tỷ đồng và Tổng công ty Lương thực miền Nam thoái 1,3 tỷ đồng đã đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, sau đó được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng.

Còn trong 9 tháng đầu năm nay, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục thoái được 481 tỷ đồng, thu về 441 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế giai đoạn 2011 - 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước đã thu về 11.183 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước