Thu nhập thấp, chi phí cao - Nỗi khổ của dân nhập cư tại TP.HCM

Diệu Thư, Văn Dương (VTV9)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 16:18 GMT+7

VTV.vn - Không có hộ khẩu thường trú, những người nhập cư tại TP.HCM hiện đang bị phân biệt đối xử bằng hàng loạt chính sách gây khó khăn với chi phí cao.

Tổ 10, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM có hơn 100 hộ đang sinh sống, nhưng chỉ có 20 hộ là có hộ khẩu TP.HCM. Trong số những người không có hộ khẩu thường trú, rất nhiều gia đình đã sống ở đây hơn 20 năm. Thu nhập của các gia đình này rất thấp nên gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả chi phí sinh hoạt. Tiền nước giá cao đã đẩy nhiều người vào tình cảnh khó khăn và buộc họ phải hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng nước.

Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới, cả nước có khoảng 5,6 triệu người không có hộ khẩu thường trú ở nơi cư trú, còn gọi là dân nhập cư ở nơi họ đang sinh sống. TP.HCM là nơi có tỷ lệ dân nhập cư lớn nhất cả nước, chiếm tới 36% dân cư. Không có hộ khẩu thường trú, những người nhập cư hiện đang bị phân biệt đối xử bằng hàng loạt chính sách gây khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước