Thủ tướng đồng ý chủ trương nâng cấp Sa Pa thành thị xã

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 06/12/2017 18:21 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương chuyển nguyên trạng huyện Sa Pa thành Thị xã Sa Pa, xây dựng nơi đây thành Khu du lịch quốc tế.

Sáng nay (6/12), làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương và giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng với tỉnh Lào Cai chuẩn bị các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ chuyển nguyên trạng huyện Sa Pa thành thị xã Sa Pa để xây dựng nơi đây không chỉ thành Khu du lịch quốc gia mà còn đạt tầm quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới yêu cầu tiên quyết trong việc xây dựng các phương án để đưa huyện Sa Pa trở thành một đô thị loại 4, là phải đi cùng với việc chuyển lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đồng thời phải nâng cao được mức sống của người dân cũng như bảo tồn tính nguyên vẹn và phát triển được tập tục và văn hóa của đồng bào các dân tộc ít người ở Sa Pa. Sa Pa là một khu vực đặc biệt nên việc tiến lên đô thị không thể chỉ ở mỗi việc xây dựng cơ sở hạ tầng mà phải vận dụng được các tiêu chí phù hợp với điều kiện của một địa phương đang phát triển du lịch mạnh mẽ ở vùng núi cao hiểm trở. 

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng dựng làm việc với tỉnh Lào Cai để trọn phương án tốt nhất và thuyết phục nhất để chuyển Sapa từ huyện lên thị xã. Đồng thời giao Bộ Nội vụ lập hội đồng thẩm định, trước khi trình Chính phủ vào tháng 2 sang năm và cố gắng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định vào tháng 6. 

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một trường hợp đặc thù, vì với diện tích hơn 600km2, Sa Pa có diện tích tương đương với Singapore và gần bằng diện tích của tỉnh nhỏ nhất là Hưng Yên. Hiện Sapa, có dân số 62.000 người và thường xuyên có khoảng 20.000 khách du lịch, nếu không tạo điều kiện Sa Pa sẽ khó trở thành Khu du lịch quốc gia cũng như ngang tầm quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nhìn sự phát triển hiện nay của Sa Pa, Thủ tướng rất nóng ruột, vì thế các bộ phải sắn tay áo cùng với Lào Cai chọn được phương án tối ưu nhất theo hướng ổn định, tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc, cũng như tinh giản được biên chế.

Đề cập đến nhiệm vụ của Lào Cai trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng biểu dương và đánh giá cao tỉnh Lào Cai trong năm nay đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội như giảm nghèo đạt trên 50%, trong khi đó thu ngân sách, xuất nhập khẩu, huy động vốn xã hội và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng. 

Tuy nhiên, Thủ tướng đề tỉnh Lào Cai, bên cạnh mũi nhọn là du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, thì tỉnh cần nỗ lực nhằm kết nối hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời giao Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các bộ, ngành về một số chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho Lào Cai phát triển, nhất là thí điểm hình thành Khu kinh tế biên mậu, theo như thỏa thuận mới đây giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước