Thủ tướng dự lễ khởi công các công trình dân sinh trọng điểm tại TP.HCM

Thanh Hải - Hoàng Vũ (VTV9)-Chủ nhật, ngày 26/06/2016 15:22 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ khởi công 2 công trình dân sinh trọng điểm tại TP.HCM.

VTV.vn - Sáng 26/6, TP.HCM đã tổ chức khởi công 2 công trình trọng điểm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự lễ khởi công.

Hai công trình dân sinh trọng điểm gồm: công trình xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và công trình chống ngập có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM Cơ sở 2 thuộc đề án xây dựng mới 5 bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối đặt tại TP.HCM. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh, xây dựng trên diện tích 5,5ha gồm 120.000m2 xây dựng. Ngoài tòa nhà 10 tầng và các khu chức năng, công trình có sân đậu trực thăng phục vụ công tác vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Dự án được xây dựng tại đường 400, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9 với tổng vốn đầu tư 5.800 tỉ đồng.

Bệnh viện được đầu tư theo hướng hiện đại kỹ thuật cao ngang tầm các nước trong khu vực. Đặc biệt, đây là một trong những công trình quan trọng góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc khẳng định, công trình Bệnh viện Ung bướu TP.HCM Cơ sở 2 không chỉ giúp giảm tải cho các bệnh viện của thành phố mà còn phải giúp đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ và chất lượng khám chữa bệnh.

Cũng trong sáng 26/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Dự án giải quyết chống ngập cho 6,5 triệu dân khu vực lõi 570km2 tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước