Thủ tướng: "Giờ G" cho đổi mới ngành lúa gạo đã điểm

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/03/2017 23:10 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, giờ G của cuộc đổi mới ngành lúa gạo đã điểm và Chính phủ sẽ sửa đổi một loạt các chính sách đối với ngành này.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra sáng nay (15/3) tại tỉnh An Giang. Hội nghị được tổ chức vào đúng thời điểm khó khăn nhất của ngành lúa gạo, tiếp sau hội nghị phát triển ngành tôm vào tháng trước, được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt cho ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam.

Với sản lượng 4 triệu tấn gạo, An Giang hiện là tỉnh sản xuất lúa gạo lớn nhất trong 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, song đây đã là mức trần khó có thể vượt qua. Mặc dù ở tỉnh này đã có nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ nghiên cứu, ứng dụng đến chuyển giao và phối hợp với nông dân sản xuất, cùng với mô hình sản xuất lúa chất lượng cao của Nhật Bản, song ngành lúa gạo ở An Giang vẫn còn manh mún, sản lượng nhiều nhưng chất lượng không cao. Đây cũng là tình cảnh chung của ngành hàng lúa gạo của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang sản xuất ra 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Khó khăn này còn được tăng thêm do xu hướng bảo hộ mậu dịch và hàng rào kỹ thuật ở nhiều thị trường lớn ngày càng cao, nên việc định đoạt thị trường gạo thế giới hiện nay là của các nước nhập khẩu chính, chứ không phải là các nước xuất khẩu.

Chính vì vậy, ngay khi bắt đầu hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, các doanh nghiệp và nhà khoa học phải nói thẳng, nói thật về những vướng mắc đang cản trở sự phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam, chứ không phải đến hội nghị chỉ để vỗ tay, có như vậy, Hội nghị mới tìm được lối ra cho ngành hàng lúa gạo chứ không phải chỉ là "bổn cũ chép lại".

Một số doanh nghiệp đề nghị Chính phủ với vai trò kiến tạo chỉ cần sửa ngay một số Nghị định liên quan đến trồng và xuất khẩu gạo cho phù hợp với thực tế chứ không cần ban hành thêm chính sách mới thì ngành lúa gạo đã có thể phát triển tốt hơn hiện nay. Bởi có những Nghị định và Thông tư ban hành đã lâu nhưng không thể áp dụng được trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận Hội nghị giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào trưa nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho rằng, giờ G của cuộc đổi mới ngành lúa gạo đã điểm và Chính phủ sẽ sửa đổi một loạt các chính sách đối với ngành này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước