Thủ tướng: Không để xảy ra tình trạng rớt giá như dưa hấu, thịt lợn

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/05/2017 10:53 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ liên quan cần có giải pháp nhằm không để xảy ra tình trạng giá nông sản xuống quá thấp.

Sáng nay (4/5), phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự lo lắng và chia sẻ khó khăn với những người chăn nuôi lợn đang gặp khó khăn vì giá thịt lợn hơi xuống thấp, nhưng giá bán ở thị trường cao, làm bà con chăn nuôi bị thiệt hại lớn. Thủ tướng yêu cầu các Bộ quản lý lĩnh vực này phải rút kinh nghiệm và làm rõ nguyên nhân để không để tiếp tục xảy ra tình trạng tương tự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: "Không được để xảy ra những trường hợp tương tự. Chúng ta đã bị dưa hấu mấy trận rồi, bây giờ đến thịt lợn, sắp tới còn bị cái gì nữa?".

Đề cập tới tình hình mất an ninh trật tự ở Nghệ An, Hà Tĩnh do một số linh mục lôi kéo người dân vi phạm pháp luật, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và các địa phương cần có biện pháp mạnh để lập lại trật tự. Vụ mất an ninh trật tự ở Đồng Tâm, Hà Nội cần phải được lãm rõ nhằm không để tái diễn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an trong phiên họp này báo cáo Chính phủ về các giải pháp cho các vấn đề này để Chính phủ thực hiện được mục tiêu vừa bảo đảm được tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm không xảy ra các điểm nóng trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước