Thủ tướng: “Không nên hoảng hốt trước thách thức của ĐBSCL mà cần tìm ra lối đi”

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/09/2017 19:46 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

VTV.vn - Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sáng nay (27/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên toàn thể của Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sự kiện này được coi như một Hội nghị Diên Hồng nơi hiệu triệu các ý tưởng lớn để Chính phủ và các địa phương có thể đưa ra được những quyết định chính xác, kịp thời để giúp vùng đồng bằng với 18 triệu dân này có thể thích ứng được với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Tham dự Hội nghị được nhận định là lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta về vấn đề biến đổi khí hậu có tới gần 1.000 đại biểu trong đó có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; nhiều Bộ trưởng, lãnh đạo của 13 tỉnh, thành ĐBSCL, cùng Đại sứ của nhiều nước; lãnh đạo của 11 tổ chức và định chế tài chính quốc tế.

Trong bài phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hiện tượng sạt lở bờ sông, bờ biển, nước biển dâng, sụt lún ở ĐBSCL chủ yếu là do con người tạo ra. Nếu không biết tổ chức tốt công việc, thì chính chúng ta sẽ phải trả giá đắt với thiên nhiên.

Với những gì đã được chứng kiến trong chuyến khảo sát ở đồng bằng Hà Lan hơn 2 tháng trước đây; dọc sông Hậu và bờ biển sạt lở của các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang vào chiều qua (26/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng không nên hoảng hốt mà cần tìm ra lối đi, cách làm tốt nhất, khoa học nhất, phù hợp nhất, trong đó phải đổi mới tư duy, hành động của cả hệ thống chính trị và người dân nhằm giúp gần 20 triệu người dân cùng vượt qua thách thức để có một tương lai xán lạn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh đến việc cần có cơ chế điều phối đủ mạnh, hiệu quả để giúp Chính phủ và Thủ tướng theo dõi, giám sát quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ở ĐBSCL. Đồng thời, Thủ tướng đề cập đến khả năng kiện toàn một số tổ chức hiện đang điều phối về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng này thành một tổ chức để điều phối các chương trình phát triển của ĐBSCL, bên cạnh việc thành lập một quỹ phát triển nhằm huy động các nguồn vốn để đầu tư vào các dự án phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, hiện các giải pháp đang đặt vấn đề nhiều về nguồn lực tài chính; song nguồn lực quan trọng nhất là nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo phải đặt ra đối với thích ứng biến đổi khí hậu trong các trường đại học, kể cả trường kinh tế chứ không phải chỉ có trường đại học môi trường và một vài trường đại học nghiên cứu về biến đổi khí hậu.

Phát triển thủy sản thiếu bền vững gây tổn hại nghiêm trọng rừng ngập mặn ĐBSCL Phát triển thủy sản thiếu bền vững gây tổn hại nghiêm trọng rừng ngập mặn ĐBSCL

VTV.vn - Phát triển thủy sản thiếu bền vững gây tổn hại nghiêm trọng đến rừng ngập mặn các vùng ven biển, làm gia tăng sạt lở và xâm nhập mặn vùng ĐBSCL.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước