Thủ tướng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hậu Giang

VTV9-Thứ năm, ngày 28/09/2017 15:46 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Nhân chuyến công tác tại ĐBSCL, tối 27/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Hậu Giang một trong bốn tỉnh khó khăn nhất trong khu vực ĐBSCL. Phát biểu trước cán bộ chủ chốt của tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự chia sẻ với địa phương khi có xuất phát điểm thấp, là một tỉnh còn dựa vào trợ cấp ngân sách, chưa chủ động trong chi tiêu, vốn đầu tư còn khó khăn.

Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hậu Giang cần đổi mới, sáng tạo, năng động để đáp ứng phát triển thịnh vượng dựa vào tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương. Trong đó, tỉnh cần tập trung phát triển nông nghiệp đa chức năng, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển từ nền nông nghiệp hóa học sang nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh.

Trước thực trạng tỉnh Hậu Giang còn ba xã chưa có đường ô tô đến, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ GTVT đề xuất nguồn lực, Trung ương sẽ hỗ trợ. Thủ tướng nhấn mạnh, một xã đồng bằng mà không có đường ô tô đến thì "quá vô lý".

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang, trong 9 tháng đầu năm 2017, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khoảng 1,7% trong bối cảnh thời tiết bất lợi, giá nông sản bấp bênh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xây dựng và công nhận thêm hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận lên 19, đạt hơn 35% tổng số xã.  


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước