Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Cần sớm chấm dứt tình trạng trên nóng, dưới nóng, ở giữa thì lạnh”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/05/2018 20:00 GMT+7

VTV.vn - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị phải sớm chấm dứt tình trạng "trên nóng, dưới nóng, ở giữa thì lạnh".

Tối 3/5, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các bộ, ngành và địa phương phải có khát vọng và hành động mạnh mẽ hơn trong nhiệm vụ của mình, nhất là phải sớm chấm dứt tình trạng "trên nóng, dưới nóng, ở giữa thì lạnh".

Dẫn lại những đánh giá tích cực của lãnh đạo Singapore và sự phấn khích của các tập đoàn lớn của nước này về tình hình kinh tế Việt Nam trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng tới Singapore tuần trước, cùng với dự báo của một số tổ chức quốc tế về tăng trưởng của Việt Nam năm nay khoảng từ 6,5 - 7,1%, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là thể hiện niềm tin của giới đầu tư cả trong và ngoài nước đối với sự phát triển của Việt Nam trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ sự lo lắng về một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, chưa đổi mới, chưa quyết liệt trong công việc, thậm chí còn ôm khư khư tư duy quản lý cũ. Do đó, Thủ tướng đề nghị từng thành viên Chính phủ, các đồng chí bộ trưởng, tư lệnh các ngành phải luôn nhận thức rõ ràng trọng trách với Đảng, với Chính phủ, với nhân dân, thực sự đổi mới, cầu thị, sát việc, sát thực tiễn, sát dân, theo dõi, ứng phó kịp thời với các vấn đề mới, biến động rất nhanh của bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một thực trạng có bộ báo cáo đã cắt giảm được một nửa điều kiện đầu tư kinh doanh nhưng thực ra lại có tình trạng 2 - 3 thủ tục ghép làm một. Về vấn đề thu hồi đất, Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền từ nay trở đi phải tuân thủ quy định ở những vị trí nhạy cảm về quốc phòng, an ninh phải được thảo luận, lấy ý kiến các cơ quan chức năng cũng như lấy ý kiến nhân dân, để không tạo nên bức xúc và khiếu kiện đông người.

Rút kinh nghiệm từ vụ sản phẩm chữa ung thư Vinaca bằng bột than tre đã từng được được trao giải thưởng Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương chấn chỉnh công tác xét duyệt, trao giải thưởng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, mặc dù đây là một việc làm cần thiết để tôn vinh, khích lệ sản xuất sản phẩm tốt, có chất lượng nhưng rất dễ bị lợi dụng làm trái.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, các đầu nậu, những kẻ phá rừng tự nhiên, buôn lậu, gian lận thương mại và đánh bác sĩ. Trong đó, phải quy trách nhiệm người đứng đầu, từ cấp xã, đến kiểm lâm và quản lý thị trường. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài Chính phải rà soát để thiết lập lại kỷ cương, tăng cường kỷ luật tài chính tạo chuyển biến trong việc xử lý vấn đề kinh tế phi chính thức, đồng thời phát động phong trào toàn ngành liêm chính.

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi nguồn lực để cải tạo nhà vệ sinh trường học Thủ tướng yêu cầu huy động mọi nguồn lực để cải tạo nhà vệ sinh trường học

VTV.vn - Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT trong dịp hè này phải phát động phong trào thi đua yêu nước trong cả nước nhằm huy động tất cả mọi nguồn lực để làm nhà vệ sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước