Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng phải trở thành “thành phố độc nhất vô nhị”!

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 14:27 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: "Đà Nẵng cần tạo ra sự khác biệt, tức là phải trở thành một thành phố độc nhất vô nhị không những của Việt Nam mà còn trên thế giới".

Sáng 31/12, TP Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm ngày trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị TP Đà Nẵng thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đầu tiên là phải xây dựng bộ máy gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Đà Nẵng không cần một chính quyền lớn mà cần một chính quyền mạnh có khả năng can thiệp và quản trị hiện đại tương xứng với tính năng động, sự tinh vi của nền kinh tế mới. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần phải trở thành một thành phố thông minh, khởi nghiệp, giao lưu quốc tế, du lịch dịch vụ có thể cạnh tranh với Singapore, Hong Kong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lợi thế của Đà Nẵng là người dân xứ Quảng luôn dấn thân vì quê hương, không ngừng tìm tòi cái mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Do đó, Đà Nẵng phải đi đầu trong đổi mới giáo dục và đào tạo, hướng đến nền giáo dục khai phóng, kế thừa và phát huy tư tưởng nâng dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh là hậu duệ xứng đáng của các bậc tiền bối xứ Quảng năm xưa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước