Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vĩnh Phúc phải trở thành trung tâm phát triển

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 22:22 GMT+7

VTV.vn - Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc phải có tầm nhìn để đưa Vĩnh Phúc thành trung tâm kinh tế động lực của khu vực Bắc Bộ và cả nước.

Với chủ đề: Vĩnh Phúc - tiềm năng và cơ hội đầu tư, chiều 27/12 tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, là tỉnh có nhiều tiềm năng mà ít có tỉnh nào sánh bằng, Vĩnh Phúc phải phấn đấu để trở thành trung tâm kinh tế động lực của khu vực Bắc Bộ.

Trước 500 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức xúc tiến đầu tư thương mại quốc tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển nhanh của tỉnh Vĩnh Phúc với tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, đến nay thu ngân sách đạt hơn 30.000 tỷ, gấp 280 lần so với khi tái lập tỉnh cách đây 20 năm. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư của Vĩnh Phúc cũng có nhiều bước phát triển, từ xếp hạng 43 năm 2012 đến nay đã vươn lên tốp 4 trên cả nước. Đây là điều các địa phương khác cần học hỏi.

Thủ tướng cho rằng, tiềm lực phát triển của Vĩnh Phúc còn rất lớn, do đó, thời gian tới lãnh đạo tỉnh phải có tầm nhìn để đưa Vĩnh Phúc thành trung tâm kinh tế động lực của khu vực Bắc Bộ và cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước