Thủ tướng: Sóc Trăng cần khuyến khích khởi nghiệp mạnh mẽ hơn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 20:39 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Sóc Trăng cần khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa khởi nghiệp.

Trong sáng nay (23/4), làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Sóc Trăng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ phải hỗ trợ tỉnh này nhiều hơn nữa: "vì là 1 trong 3 tỉnh khó khăn nhất của Đồng bằng sông Cửu Long nên cần có giải pháp mạnh". Đây là lần đầu tiên trong 9 năm qua, Thủ tướng Chính phủ về thăm và làm việc Sóc Trăng, nhưng là cuộc làm việc thứ 2 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo tỉnh này trong nửa năm qua.

Nếu như 10 năm trước, Sóc Trăng mới chỉ tự lo được 1/5 chi ngân sách, thì năm nay, dự kiến con số này sẽ tăng lên 1/3. Tuy vậy, với 2.300 tỷ đồng, hiện thu ngân sách của Sóc Trăng mới đứng thứ 9 ở Đồng bằng sông Cửu Long, chủ yếu là do 43% cơ cấu kinh tế của tỉnh là từ nông nghiệp. Do hạn hán và xâm nhập mặn, nên năm 2016 Sóc Trăng bị thiệt hại đến 1.000 tỷ đồng, nên chưa bao giờ tăng trưởng nông nghiệp của tỉnh giảm tới 0,51%. Để thay đổi tình hình này, tỉnh sẽ tập trung thu hút đầu tư vào phát triển mạnh công nghiệp và du lịch, phát triển mạnh hạ tầng. Chính vì thế, tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định quan điểm những tỉnh nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long như Sóc Trăng cần được quan tâm hơn cả, trong khi tiền bạc không có thì phải bằng cơ chế, chính sách, nhất là đối với một tỉnh đã tìm được lối ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí cao đối với những lĩnh vực sẽ là lối ra trong phát triển của Sóc Trăng, đó là thu hút doanh nghiệp đầu tư vào những ngành công nghiệp giải quyết nhiều việc làm, phát triển du lịch, năng lượng sạch, đi cùng với tập trung trồng bưởi da xanh, cam sành và nuôi bò sữa để không phải sử dụng nhiều nước ngọt như trồng lúa.

Để hỗ trợ tỉnh, Thủ tướng đồng ý với hầu hết các kiến nghị của Sóc Trăng, đồng thời đề nghị các bộ phải cải cách trong việc thẩm định, giải quyết các kiến nghị của các địa phương, không bắt các địa phương chạy ra chạy vào, giải quyết vấn đề này, vấn đề kia, cũng như không quản lý theo quy hoạch sản phẩm.

Thủ tướng đồng ý với quan điểm trong khi đang tìm ra một giải pháp tổng thể về phát triển cho Đồng bằng sông Cửu Long, thì cần phải có ngay các giải pháp cá thể cho từng tỉnh, như Trà Vinh, Hậu Giang và Sóc Trăng, nhằm tìm ra lợi thế so sánh khi nguồn lực quá hạn hẹp. Thủ tướng dẫn chứng trong những lĩnh vực có lợi thế so sánh là lối ra của Sóc Trăng, là đàn bò với 44.000 con, trong đó có 10 nghìn con bò sữa, bởi để giúp một gia đình thoát nghèo đôi khi chỉ bằng 1 cặp bò và mảnh vườn. Tuy vậy, Thủ tướng cũng đặt câu hỏi vì sao lối ra của Sóc Trăng chưa có việc mở rộng lĩnh vực nuôi trồng và chế biến tôm, vì Sóc Trăng hiện mới chỉ có 69.000 ha nuôi tôm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Sóc Trăng cần khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa khởi nghiệp, vì hiện nay ở Sóc Trăng trung bình 565 người dân mới có một doanh nghiệp, trong khi cả nước là 140. Thủ tướng cho biết, như Công ty Khánh Sủng mà Thủ tướng đến thăm chiều 22/4, chủ doanh nghiệp khởi nghiệp từ mua bán tôm đến nay là nuôi trồng và có nhiều nhà máy chế biến nên xuất khẩu trị giá tới 40 triệu USD.

Cùng với đề nghị Sóc Trăng quản lý tốt việc khai thác cát sỏi ở các lòng sông, Thủ tướng khẳng định không cấm khai thác cát phục vụ xây dựng mà Thủ tướng chỉ cấm việc khai thác cát không có giấy phép, sai phép làm cạn kiệt các dòng sông.

Nhân dịp về thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng, chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Tư và Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Hoài Sương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước