Thủ tướng hoan nghênh Ấn độ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 19:40 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ Khanh Ấn Độ Vijay Kumar Singh. (Ảnh: VTV)

VTV.vn - Thủ tướng hoan nghênh và mong muốn Ấn độ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam

Chiều 21/4, tiếp Quốc vụ Khanh Ấn Độ Vijay Kumar Singh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai bên cần tăng cường đầu tư trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, hạ tầng cơ sở, hay cơ khí chế tạo, bên cạnh đó, từng bước xóa bỏ các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa nhập khẩu, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2020.

Thủ tướng hoan nghênh và mong muốn Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam thông qua chương trình hợp tác kỹ thuật, cũng như trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, năng lượng, xem xét mở các đường bay thẳng.

Thủ tướng đề nghị Ấn Độ tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao hai nước sớm hoàn tất việc xây dựng chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2017 - 2020.

Thủ tướng khẳng định hai nước cần phối hợp tốt trên diễn đàn đa phương, Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ.

Quốc vụ Khanh Ấn Độ Vijay Kumar Singh cho biết Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, năng lượng, hàng không vũ trụ, an ninh mạng và vận tải biển.

Ấn Độ cam kết triển khai khoản tín dụng 500 triệu USD đã ký với Việt Nam, xây dựng nhiều biện pháp để nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước