Thủ tướng yêu cầu thận trọng trong quy hoạch ga Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 08:47 GMT+7

Ga Hà Nội. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Về quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội cần thận trọng trong công tác quy hoạch, bảo đảm phát triển bền vững.

Đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận vừa được UBND thành phố Hà Nội thông qua và đang xin ý kiến các Bộ ngành trước khi báo cáo Thủ tướng.

Theo quy hoạch do tư vấn Nhật Bản lập, quy hoạch chia ga Hà Nội và vùng phụ cận thành 9 phân khu chức năng, với tòa nhà cao nhất 150m (tương đương 40 tầng). Khu vực ga Hà Nội sẽ trở thành tổ hợp giao thông: đường bộ, đường sắt và đường ngầm được bố trí thông minh, tỏa đi tất cả các hướng.

Theo đồ án, khu vực quanh ga có thể được xây dựng từ 40 - 70 tầng, được phân thành nhiều khu vực khác nhau, tạo thành một tổ hợp Trung tâm tài chính, thương mại, nghỉ dưỡng và khu dân cư sầm uất trong tương lai.

Đề xuất xây dựng tổ hợp Ga Hà Nội: Chọn lợi ích trước mắt hay bền vững dài lâu? Đề xuất xây dựng tổ hợp Ga Hà Nội: Chọn lợi ích trước mắt hay bền vững dài lâu?

VTV.vn - Đối với đề xuất xây dựng tổ hợp Ga Hà Nội, TP. Hà Nội đang đứng trước bài toán nan giải về lợi ích trước mắt hay bền vững lâu dài.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước