Thừa Thiên - Huế khắc phục hậu quả lũ lụt

Xuân Hòa - Nam Trung (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/11/2017 22:26 GMT+7

VTV.vn - Lũ chồng lũ khiến đời sống của nhiều người dân vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa thiên - Huế gặp rất nhiều khó khăn do địa hình bị chia cắt dài ngày.

Tình hình mưa lũ tiếp tục gây hậu quả nặng nề cho người dân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nhiều trường học thuộc 3 xã vùng trũng Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương thuộc huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) phải nghỉ học dài ngày. Các thầy cô giáo đang nỗ lực khắc phục hậu quả để sớm đưa học sinh trở lại trường học. Đồng bào cả nước đã kịp thời sẻ chia những phần quà ý nghĩa đến với bà con vùng lũ.

Trường THCS Phong Hòa là một trong những trường ở vùng ngập sâu dọc sông Ô Lâu, thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mặc dù nước đã rút nhưng học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại do các con đường đến trường vẫn còn bị ngập và chia cắt. Đã gần hết tháng 11 nhưng học sinh trường Phong Hòa chỉ mới đi học được 7 ngày. Ngay khi nước rút, giáo viên nhà trường tập trung lực lượng dọn dẹp, vệ sinh trường lớp học.

Lũ chồng lũ, không chỉ riêng ngành giáo dục mà đời sống của nhiều người dân vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa thiên - Huế gặp rất nhiều khó khăn do địa hình bị chia cắt dài ngày. Tính đến nay Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận gần 4 tỷ đồng tiền cứu trợ. Những món quà kịp thời của đồng bào cả nước đã đem đến cho người dân vùng lũ những cảm nhận ấm áp tình người khi mưa lớn lại tiếp tục hoành hành và lũ tiếp tục về.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước