Hơn 7.000 hộ dân Thừa Thiên - Huế đang bị ngập trong lũ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/11/2017 19:31 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, hơn 7.000 hộ dân ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đang bị ngập trong lũ, đã có 1 người thiệt mạng.

Mưa diện rộng vẫn đang tiếp diễn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông trên cao. Và hiện tại nước sông vẫn đang ở mức cao.

Tại khu vực thấp trũng nhất ở huyện Quảng Điền, mực nước xuống rất chậm, sông Hương và sông Bồ vẫn ở mức trên báo động 2 từ 0,3 đến 1m. Chỉ trong vòng 10 ngày đã có 2 cơn lũ. Ở huyện Phú Lộc, đã có 1 người thiệt mạng khi đi thuyền không mặc áo phao. Dự báo sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường nữa nên có thể thêm một đợt lũ, khiến đời sống người dân vùng thấp trũng tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Hiện tỉnh đã huy động tối đa lực lượng ứng trực, tổ chức kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập, các ngầm, đò ngang, đò dọc để hướng dẫn các phương tiện, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn và nghiêm cấm đi qua khu vực nguy hiểm.

Sau mưa bão, người Việt ở khắp mọi nơi, các ban ngành, các địa phương lại cùng nhau kêu gọi chung tay giúp sức cho vùng thiên tai, thế nhưng không phải món hàng cứu trợ nào cũng thực sự thiết thực với bà con vùng bão lũ.

Trong hàng hóa, thực phẩm hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp bão lũ, mì tôm vẫn là phổ biến nhất, thậm chí có nơi lại quá nhiều. Vì thế, ngoài mì tôm, người dân cũng có một số mong muốn thiết thực cho cuộc sống của họ sau bão lũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước