Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/05/2016 14:24 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam - Liên bang Nga sẽ ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Tại cuộc hội đàm kết thúc vào tối 16/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân PhúcThủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển, trong đó ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư. Theo đó, hai Thủ tướng đã trao đổi nhiều biện pháp để khắc phục xu hướng suy giảm trong quan hệ kinh tế thương mại, hướng tới mục tiêu 10 tỉ USD kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều vào năm 2020.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Medvedev đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Công ty TNG Holdings Việt Nam và Công ty Công sản nước ngoài trực thuộc Văn phòng Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư dự án Trung tâm kỹ thuật đa ngành tại Hà Nội.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước Việt Nam và Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga. Biên bản ghi nhớ giữa PetroVietnam và Gazprom về hợp tác trong lĩnh vực điện. Biên bản ghi nhớ giữa PetroVietnam và Gazprom về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam và các nước thứ ba. Văn bản bổ sung gia hạn Thỏa thuận hợp tác về đào tạo giữa PetroVietnam và Gazprom. Thoả thuận về hợp tác chiến lược giữa PetroVietnam và Công ty Rosneft.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng chứng kiến lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa Tập đoàn TH và Chính quyền tỉnh Kaluga về thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa ứng dụng công nghệ cao và tổ hợp nhà kính sản xuất rau, quả sạch cùng với Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí giữa PetroVietnam và Tổ hợp 4 nhà thầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước