Thưởng Tết tăng 13%, cao nhất 855 triệu đồng, thấp nhất 20.000 đồng

Quang Phồn, Quang Linh, Hải Nam (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/02/2018 19:49 GMT+7

VTV.vn - Theo nhận định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết trung bình của năm nay tăng 13% so với Tết năm 2017.

Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước có mức thưởng trung bình là 5,21 triệu đồng/người, tăng 8,7%. Khối doanh nghiệp tư nhân có mức thưởng là 5,098 triệu đồng/người, tăng 20% so với năm trước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng là 5,68 triệu đồng, tăng 16%. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp cổ phần Nhà nước có mức thưởng là 6,212 triệu đồng, chỉ bằng 84,2% so với năm trước.

Mức thưởng Tết cao nhất của một doanh nghiệp tại TP.HCM là trên 855 triệu đồng. Mức thưởng Tết thấp nhất chỉ có 20.000 đồng của một doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc.

Thưởng Tết tăng 13%, cao nhất 855 triệu đồng, thấp nhất 20.000 đồng - Ảnh 1.
Thưởng Tết tăng 13%, cao nhất 855 triệu đồng, thấp nhất 20.000 đồng - Ảnh 2.


Toàn cảnh bức tranh thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Toàn cảnh bức tranh thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

VTV.vn - Câu chuyện thưởng Tết luôn là chủ đề nóng trong những ngày cuối năm Âm lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước