Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi)

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/04/2018 19:46 GMT+7

Hình ảnh tại buổi thảo luận

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi).

Chiều nay (11/4), thảo luận về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị việc sửa đổi Luật phải quán triệt quan điểm Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định đối với người bị kết án phạt tù, do đó các quy định về đặc xá phải có sự khác biệt cơ bản so với các chính sách khoan hồng khác đang được giao cho các cơ quan tư pháp thực hiện.

Tính chất đặc biệt này phải được thể hiện ở các nội dung chủ yếu là: thẩm quyền, thời điểm, điều kiện, trình tự, thủ tục đặc xá. Nếu không phân định được rành mạch tính chất đặc trưng này của đặc xá so với các chính sách khoan hồng khác thì sẽ không khắc phục được hạn chế về số lượng người đặc xá lớn, đối tượng rộng như thời gian qua.

Đáng lưu ý, Bộ luật Hình sự đã bổ sung chế định Tha tù trước hạn có điều kiện, nếu không sửa đổi cơ bản về điều kiện đặc xá mà áp dụng song song hai chế định này thì dẫn tới trùng lặp về chính sách .Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cần đánh giá tác động sâu sắc liên quan đến điều kiện đặc xá.

Những đối tượng được đặc xá trong trường hợp đặc biệt Những đối tượng được đặc xá trong trường hợp đặc biệt

VTV.vn - Sáng ngày 3/11/2016, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác đặc xá năm 2016 theo Quyết định số 2230/2016/ QĐ-CTN.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước