Tiềm ẩn nguy cơ cháy cao tại rừng U Minh Hạ, Cà Mau

VTV9-Thứ năm, ngày 26/04/2018 08:29 GMT+7

Chuyển máy bơm chữa cháy tại vườn Quốc gia U Minh Hạ vào chiều 27/4. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Hiện 43.000ha rừng U Minh Hạ đang bị khô hạn, trong đó có nhiều khu vực liên tục đưa ra cảnh báo cháy rừng ở cấp 4, cấp 5, những cấp cực kỳ nguy hiểm.

Đây là thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau. Diện tích rừng bị khô hạn, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao tập trung chủ yếu ở các xã Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm thuộc huyện U Minh và xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời.

Hiện, lực lượng chức năng, chủ rừng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ rừng như: bố trí lực lượng, phương tiện thường xuyên kiểm tra, ứng trực 24/24 giờ, theo dõi mực nước trên địa bàn để đưa ra dự báo cấp cháy rừng phù hợp, chủ động phương tiện, lực lượng để tham gia ứng cứu kịp thời khi có cháy xảy ra. Ngoài ra, nhận thức của người dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế cháy rừng, bảo vệ rừng.  

Nhiều địa phương cảnh báo nguy cơ cháy rừng Nhiều địa phương cảnh báo nguy cơ cháy rừng

VTV.vn - Từ Bình Thuận đến Kiên Giang, hàng loạt địa phương đang được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước