Tiếp tục làm rõ sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 07:45 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng được giao tiếp tục làm rõ sai phạm của các tập thể, cá nhân liên quan tới việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 29/10, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, khi trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với Nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết:

Về vấn đề kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các cơ quan vào cuộc điều tra việc điều động cán bộ liên quan đến Bộ Công Thương và Trịnh Xuân Thanh.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được thông báo hôm 24/10 là một việc làm hết sức kịp thời, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của cán bộ đảng viên, những người đang yêu cầu làm rõ, công khai, minh bạch trước dư luận những sai phạm liên quan tới nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Sau kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sai phạm của các tập thể, cá nhân liên quan tới việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết thêm: "Vấn đề khởi tố hay không khởi tố vẫn sẽ được tiến hành trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng và quy định pháp luật. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt vấn đề chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm, chống các diễn biến, tự diễn biến, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan hành pháp, tư pháp sẽ vào cuộc một cách minh bạch, công khai, xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật".

Đề nghị cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng Đề nghị cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cần chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước