Tổ chức Động vật châu Á tài trợ 65.000 USD để dừng cưỡi voi ở Đăk Lăk

Nguyễn Thuận (VTV9)-Thứ bảy, ngày 14/07/2018 10:12 GMT+7

Khách du lịch cưỡi voi tham quan khu du lịch sinh thái hồ Lăk, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tổ chức Động vật châu Á sẽ tài trợ 65.000 USD nhằm hỗ trợ việc triển khai phát triển mô hình du lịch thân thiện không cưỡi voi ở tỉnh Đăk Lăk.

Cưỡi voi là hoạt động nhiều du khách muốn được trải nghiệm khi đến với Tây Nguyên. Tuy nhiên, từ tháng 7/2018, khách du lịch đến Vườn quốc gia Yok Đôn ở tỉnh Đăk Lăk sẽ không được cưỡi voi nữa. Đây là nội dung cam kết của Vườn quốc gia Yok Đôn với Tổ chức Động vật châu Á nhằm hỗ trợ việc triển khai mô hình du lịch thân thiện không cưỡi voi tại tỉnh này.

Bên cạnh đó, voi sẽ không được sử dụng trong các hoạt động lễ hội, sự kiện cộng đồng hay những trải nghiệm khác mà Tổ chức Động vật Châu Á cho rằng có thể ảnh hưởng tới voi. Voi được phép di chuyển tự do trong khu vực vườn quốc gia hàng ngày, không bị xích chân kể cả khi không có du khách. Voi không bị còng hai chân trước hoặc bị xích vào ban đêm.

Đổi lại, Tổ chức Động vật châu Á sẽ tài trợ 65.000 USD nhằm hỗ trợ việc triển khai phát triển mô hình này.  


“Thời tiết này đi đâu?”: Mùa hè này về Đắk Lắk cưỡi voi! “Thời tiết này đi đâu?”: Mùa hè này về Đắk Lắk cưỡi voi!

VTV.vn - Các tỉnh Tây Nguyên với diện tích rừng núi rộng lớn, là địa bàn tập trung nhiều loài động vật hoang dã, trong đó nổi tiếng nhất là loài voi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước