Tổng Bí thư đề nghị và khuyến khích doanh nghiệp Pháp tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/03/2018 20:31 GMT+7

VTV.vn - "Tôi cũng đề nghị và khuyến khích các doanh nghiệp Pháp tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc họp báo thông báo về những nội dung chính trong hội đàm. "Sát cánh với Việt Nam" là cụm từ được Tổng thống Pháp dùng rất nhiều lần trong họp báo, đã cho thấy thiện cảm cũng như niềm tin của ông đối với triển vọng hợp tác hai nước trong thời gian tới đây.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu: "Năm năm trước, hai nước chúng ta đã ký quan hệ đối tác chiến lược cho phép chúng ta ngày hôm nay đạt được những kết quả quan trọng. Nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn rất nhiều. 45 năm của mối quan hệ cho phép chúng ta hình dung một giai đoạn mới. Hôm nay, chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận kết cấu và tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể tiếp tục công việc này và hơn thế nữa.

Đối với tôi, Đông Nam Á là một khu vực quan trọng của an ninh thế giới, nơi nước Pháp cần hiện diện nhiều hơn nữa. Việt Nam là một đối tác tất yếu để làm sâu thêm các liên kết này. Các lợi ích chiến lược của chúng ta trong khu vực là giống nhau. Chúng ta cam kết cùng tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như tự do hàng hải. Việc nước Pháp là một cường quốc hàng hải trong khu vực, có khả năng hỗ trợ tự chủ chiến lược của các đối tác, theo tôi tin tưởng, là một yếu tố thiết yếu trong lĩnh vực này".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: "Chúng tôi nhất trí mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ Việt - Pháp, tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác chiến lược, tạo chuyển biến mạnh mẽ để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Về kinh tế, chúng tôi chủ trương đưa quan hệ hợp tác kinh tế phát triển tương xứng hơn với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, nhất trí tăng mạnh thương mại hai chiều trong thời gian tới. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tăng cường mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Pháp, tôi mong rằng Pháp cũng sẽ tạo điều kiện để mở rộng thị trường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam. Tôi cũng đề nghị và khuyến khích các doanh nghiệp Pháp tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối đối tác, tăng cường sự hiện diện tại mỗi nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước