Tổng Bí thư: Gia Lai cần có bước đột phá về cả cách nghĩ lẫn cách làm

Phương Mai, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 21:52 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Tổng Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai, về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Sáng nay, 13/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai, về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Cùng đi với Tổng Bí thư có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Nằm ở vị trí trung tâm của khu vực tam giác phát triển 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, tỉnh Gia Lai giữ vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng với an ninh quốc phòng cũng như kinh tế xã hội. Gia Lai cũng có lợi thế diện tích đất rộng lớn, trong đó 2/3 là đất đỏ bazan thích hợp trồng cây công nghiệp, chăn nuôi và công nghệ chế biến, có diện tích rừng lớn nhất Tây Nguyên, nắng và gió cũng là một tài nguyên để tương lai địa phương có thể phát triển năng lượng sạch. Tuy nhiên phần lớn những tiềm năng vẫn chưa được khai thác, hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ của tỉnh mới chỉ đáp ứng được 12% diện tích đất nông nghiệp.

Để giải bài toán xây dựng hệ thống thủy lợi và kênh mương dẫn nước, có ý kiến đề nghị Gia Lai nghiên cứu cơ chế chính sách kêu gọi xã hội hóa, huy động các nguồn lực. Trong thời gian tới, Gia Lai cũng sẽ khuyến khích đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, triển khai các kế hoạch về tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm... có chiến lược xây dựng và phát triển một số thương hiệu sản phẩm như hồ tiêu Chư Sê, gạo Phú Thiện, cây ăn trái, để mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, bên cạnh đó sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng ngành dịch vụ, du lịch.

Tuy nhiên để có thể đạt được mục tiêu trên có hiệu quả, nhiều ý kiến các Bộ, ngành cho rằng cần tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cho Gia Lai, nâng cấp trục đường quốc lộ và đường sắt để tạo động lực cho các lĩnh vực khác phát triển khi được kết nối giao thông trong vùng.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, mặc dù với xuất phát điểm thấp, nhưng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: quốc phòng - an ninh chính trị vẫn tiếp tục được giữ vững, ổn định, bộ mặt nông thôn, thành thị thay đổi cơ bản, chương trình xây dựng nông thôn mới khá thực chất, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương cũng có nhiều cố gắng đảm bảo an sinh xã hội nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là Gia Lai có tiềm năng, thế mạnh nhưng vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người mới hơn 38 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chưa thu hút được đầu tư lớn. Do vậy theo Tổng Bí thư, để đạt được mục tiêu hết nhiệm kỳ này, Gia Lai trở thành tỉnh trung bình cả nước, cần phải có những bước đột phá về cả cách nghĩ lẫn cách làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước