Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các đồng chí lão thành cách mạng Lào

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 20:46 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào.

VTV.vn - Tại Vientiane, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có nhiều hoạt động, thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng của Đảng và Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào. Tổng Bí thư thông báo kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến trong chuyến thăm Lào lần này với tinh thần chung là quan hệ Việt Nam-Lào sẽ mãi bền chặt.

Năm 2017, hai nước sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư mong muốn đồng chí Khamtay Siphandone tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc kế thừa, phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng chí Khamtay Siphandone cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn dành cho đất nước, nhân dân Lào sự giúp đỡ quí báu, kịp thời và hiệu quả.

Cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, đồng chí Khamtay Siphandone gửi lời chúc sức khỏe và lời thăm hỏi thân thiết tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đến thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi lưu bút: "Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp để giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh, theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Lào".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm các đồng chí lão thành cách mạng Lào - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Souphanouvong

Tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Souphanouvong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xúc động khi nhìn thấy những tấm ảnh tư liệu chụp giữa Chủ tịch Souphanouvong và Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945 ở Hà Nội.

Chủ tịch Souphanouvong đã từng kể lại rằng "Cuộc tiếp kiến lần đầu tiên với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp tôi khẳng định dứt khoát phải theo đuổi sự nghiệp cách mạng, đến với Đảng Cộng sản và dấn thân vào công cuộc chiến đấu cứu dân, cứu nước Lào".

Ghi lưu bút, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: "Chủ tịch Souphanouvong là người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều công lao to lớn trong việc đặt nền móng xây dựng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc".

Trước đó,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Tượng đài Liệt sĩ.

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương đã đến thăm và tặng quà đồng chí Sisavat Keobunphan - nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, thăm bà Thoongvin Phomvihane - Phu nhân cố Chủ tịch Đảng, cố Chủ tịch nước Lào Kaysone Phomvihane, thăm đồng chí Thongsing Thammavong - nguyên Thủ tướng Chính phủ.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Bolikhamxay, Lào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Bolikhamxay, Lào

VTV.vn - Sáng 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến thăm tỉnh Bolikhamxay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước