TP.HCM: Hiệu quả từ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ

VTV9-Thứ tư, ngày 22/03/2017 11:25 GMT+7

VTV.vn - Đề án khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính ở TP.HCM bước đầu đã phát huy ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

Chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ đang được các bệnh viện tại TP.HCM đẩy mạnh và kỳ vọng đây sẽ giải pháp để giảm quá tải trong giờ hành chính. Hoạt động này cũng giúp phát huy tối đa giá trị bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện quận Bình Tân, TP.HCM lúc 8h sáng ngày thứ 7, tại khu khám BHYT có nhiều người dân đến để khám bệnh, phần lớn họ là công nhân, người lao động làm việc theo giờ hành chính.

Triển khai khám BHYT ngoài giờ hành chính cho người dân từ đầu năm 2016 đến nay, bệnh viện đã đón hơn 30.000 lượt bệnh nhân đăng ký khám BHYT ngoài giờ tại bệnh viện. Những ngày thường khoảng 100 lượt bệnh nhân khám ngoài giờ, nhưng riêng ngày cuối tuần tăng gần gấp đôi.

Việc triển khai dịch vụ BHYT ngoài giờ đã giúp cho người dân tiếp cận với quyền lợi BHYT, được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, không phải bỏ giờ làm việc mà có thể vẫn hưởng được quyền lợi BHYT.

Không chỉ thuận tiện cho người bệnh, việc khám chữa bệnh BHYT ngoài giờ còn tăng thêm thu nhập cho bác sĩ, y tá, nhân viên phục vụ của bệnh viện, đồng thời hạn chế được tình trạng bác sĩ "tuồn" người bệnh ra phòng khám tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước