TP.HCM kiến nghị mở thêm cổng “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất

VTV9-Thứ ba, ngày 11/07/2017 14:10 GMT+7

Đường Trần Quốc Hoàn (đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ) luôn trong tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu mở thêm cổng ra vào sân bay Tân Sơn Nhất để giải quyết tình trạng quá tải cho sân bay.

Kiến nghị này được đưa ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải vào chiều 10/7.

Hiện hệ thống giao thông kết nối khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ có một lối ra vào duy nhất là đường Trường Sơn nhưng từ lâu đã quá tải. Trong khi đó, theo quy hoạch được duyệt của Bộ Giao thông Vận tải, sẽ có thêm cổng vào cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bằng nhà ga lưỡng dụng tại vị trí trên đường Hoàng Hoa Thám.

Do đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu mở thêm cổng tiếp cận cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại vị trí trên đường Thống Nhất cũng như những vị trí khác trên các tuyến đường Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Tân Sơn, Quang Trung… Việc mở thêm cổng nhằm tăng thêm hướng tiếp nhận hành khách ra vào và nâng cao hiệu quả khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất.


Bộ Quốc phòng đồng ý giao đất làm đường sát sân bay Tân Sơn Nhất Bộ Quốc phòng đồng ý giao đất làm đường sát sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM đặt hàng chuyên gia nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM đặt hàng chuyên gia nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Kết luận của Thủ tướng về mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Kết luận của Thủ tướng về mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước