TP.HCM: Những thách thức khi chưa có cơ chế phù hợp phát triển

Thùy Nhung (VTV9)-Thứ hai, ngày 13/11/2017 17:34 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM hiện là một đô thị đặc biệt, đã phát triển đến mức độ cần sự điều chỉnh trong quản lý.

Kẹt xe xảy ra bất kể ngày đêm; ngập nước ám ảnh sau mỗi cơn mưa, triều cường; áp lực về dân số thành phố với mật độ dân cư đông nhất nước trở thành áp lực quá tải y tế, giáo dục. Đây là thực trạng của việc hạ tầng không theo kịp sự phát triển của TP.HCM. 

Trên lĩnh vực kinh tế, những năm gần đây, TP.HCM đã tụt giảm so với các tỉnh thành khác trong việc thu hút FDI. Thu hút FDI của TP.HCM giai đoạn 2011-2015 giảm 32% so với 2016-2010.

Về mặt dân số, TP.HCM có tổng tỷ suất sinh thấp nhất nước. Đây là dấu hiệu rõ cho thấy sự không đồng bộ về tăng trưởng kinh tế với điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Những năm qua, TP.HCM đối diện với hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội. Những vấn đề này biểu hiện rõ ràng hàng ngày trong cuộc sống của người dân và làm cho sự vượt trội lâu nay của TP.HCM có dấu hiệu chậm lại. Đây là điều dễ hiểu bởi TP.HCM hiện là một đô thị đặc biệt, đã phát triển đến mức độ cần sự điều chỉnh trong quản lý. Đây cũng là nội dung các đại biểu Quốc hội phải thảo luận trong kỳ họp này.

TP.HCM xin tăng 800 triệu USD làm tuyến metro số 2 TP.HCM xin tăng 800 triệu USD làm tuyến metro số 2

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ xin chấp thuận việc tăng vốn 800 triệu USD để làm tuyến metro số 2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước