Hà Nội đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/08/2017 20:42 GMT+7

VTV.vn - Con số thống kê mới nhất cho thấy Hà Nội đang đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc sốt xuất huyết với trên 13.000 ca mắc và đã có 5 ca tử vong.

Số ca tử vong vì sốt xuất huyết trên cả nước hiện đã lên tới 22 ca trong tổng số hơn 80.000 ca được ghi nhận. Riêng với Hà Nội, tình hình đang diễn biến khá phức tạp.

Con số thống kê mới nhất cho thấy Hà Nội đang đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc sốt xuất huyết với trên 13.000 ca mắc và đã có 5 ca tử vong. Mỗi tuần ở thủ đô ghi nhận khoảng 2.000 ca, đỉnh điểm tuần vừa qua lên tới hơn 2.700 ca mắc mới. Hầu hết các bệnh viện đều quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết.

Hiện còn hơn 500 ổ dịch đang tập trung tại một số quận, huyện là: Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì.

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội, nhiều người đặt câu hỏi: Liệu bao giờ Hà nội công bố dịch sốt xuất huyết? Trong khi đó Hà Nam chỉ có gần 150 ca bệnh đã công bố dịch.

Để làm rõ những thông tin này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Hà Nội có đủ sức điều trị và phòng bệnh sốt xuất huyết? Hà Nội có đủ sức điều trị và phòng bệnh sốt xuất huyết?

VTV.vn - Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế cùng các đơn vị trong ngành đều có kế hoạch sẵn sàng điều trị dịch sốt xuất huyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước