Trách nhiệm của cử tri trước ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

Hoàng Thư (VTV8)-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 09:42 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh quyền bầu cử, mọi cử tri còn phải có trách nhiệm lựa chọn người xứng đáng để bầu vào Hội đồng nhân dân.

Đến thời điểm này, danh sách và tiểu sử ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tất cả các địa phương trên cả nước đã được niêm yết tại các điểm bỏ phiếu. Đây đều là những công dân tiểu biểu được giới thiệu và chốt danh sách qua 3 lần hiệp thương theo luật định.

Tuy nhiên, để thực sự chọn được người đủ đức, đủ tài tham gia vào cơ quan quyền lực tại địa phương thì lúc này rất cần tinh thần trách nhiệm của cử tri trong lựa chọn và bỏ phiếu bầu cử. Trách nhiệm đó không chỉ là sự hiểu biết pháp luật về bầu cử của cử tri mà còn thể hiện ở sự công tâm, cẩn trọng trong lựa chọn nhân sự với mục tiêu cao nhất vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước