Ngang nhiên trao đổi, mua bán nội tạng công khai trên mạng xã hội

Nhóm phóng viên Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/05/2018 16:25 GMT+7

VTV.vn - Một số trang web, fanpage trên Facebook đứng ra nhận đăng ký hiến tạng, thậm chí, thành viên các trang này đã đăng tải các thông tin trao đổi, mua-bán tạng công khai.

Hiện nay, chỉ có 2 đơn vị được Bộ Y tế cho phép đăng ký và phát hành thẻ hiến tạng nhân đạo tại Việt Nam là Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Hà Nội).

Một số trang web, fanpage trên Facebook đứng ra nhận đăng ký hiến tạng, thậm chí, thành viên các trang này đã đăng tải các thông tin trao đổi, mua-bán tạng công khai. Đây là một trong những cách thức để các đối tượng mua bán nội tạng tìm và kết nối các khách hàng.

Từ mạng xã hội, đến cổng bệnh viện hay trong hành lang các khoa bệnh, các đối tượng cò môi giới xuất hiện, tìm kiếm và kết nối khách hàng. Thị trường mua bán nội tạng đang bị lũng đoạn và nhiều người bệnh bị các đối tượng lừa đảo, lấy tiền và biến mất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước