Trục lợi chính sách người có công: Khó thu hồi hàng nghìn tỷ đồng trợ cấp sai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/03/2017 21:26 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến tình trạng trục lợi chính sách ưu đãi người có công tại nhiều địa phương, hàng nghìn tỷ đồng trợ cấp sai đối tượng đang rất khó thu hồi.

Từng tham gia quân ngũ, dân công… nhưng chưa từng xuất hiện ở những điểm nóng chiến sự. May mắn, lành lặn trở về, một số người lại có thẻ thương binh hay trở thành người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội và làng xóm mình. Đây là chuyện không phải là hiếm.

Rất nhiều hồ sơ "nhập nhằng" về giấy tờ gốc đang bị các đối tượng dùng để trục lợi từ chính sách ưu đãi người có công. Thực trạng này đang tồn tại ở nhiều địa phương.

Thực tế đã có nhiều vụ án liên quan tới "chạy chính sách", mua hồ sơ giả được phát hiện ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Giang, Thái Bình, Nam Định... Càng rà soát, người ta lại càng phát hiện nhiều trường hợp không đủ điều kiện nhưng vẫn hưởng chế độ người có công. Việc mà ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang phải giải quyết là thu hồi hàng ngàn tỷ đồng trợ cấp chưa đúng đối tượng. Tuy nhiên, việc thu hồi này còn đạt tỷ lệ rất thấp.

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH đã đưa ra một so sánh: Nếu phát hiện một hồ sơ liệt sĩ giả, số tiền Nhà nước thất thoát khi chi trả một lần là hơn 1 triệu đồng. Nhưng với hồ sơ thương binh, người có công giả, ngân sách nhà nước sẽ thất thoát từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp, vì thời gian chi trả kéo dài.

Như vậy, với tỷ lệ hồ sơ giả, hồ sơ sai quy định ở một số địa phương sau kiểm tra lên tới 40%, nếu không có các biện pháp rà soát kỹ hơn thì ngân sách nhà nước sẽ còn lãng phí một khoản tiền lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước