Trưng bày tàu cá Đà Nẵng bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/02/2017 10:32 GMT+7

Tàu cá ĐNa-90152TS bị Trung Quốc đâm chìm. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất sử dụng phần đất của Đồn biên phòng 252 trên đường Hoàng Sa làm nơi trưng bày tàu cá ĐNa-90152TS.

Đồn biên phòng 252 nằm trên đường Hoàng Sa, tiếp giáp ranh giới khu đất của Nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng.

Tàu cá ĐNa-90152TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm vào giữa năm 2014 khi đang đánh bắt hải sản bình thường tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Con tàu được lai dắt vào gần bờ và trục vớt lên khỏi mặt nước để trưng bày làm bằng chứng lịch sử, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước