Trung tâm Báo chí quốc tế tạo điều kiện tối đa cho PV đưa tin về APEC

Khánh Nguyễn-Chủ nhật, ngày 05/11/2017 15:26 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên tác nghiệp tại IMC đưa tin về APEC được hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác hậu cần tốt nhất trong điều kiện mưa bão ở Đà Nẵng những ngày này.

Ngày 5/11/2017, trao đổi với VTV News về công tác chuẩn bị của Trung tâm Báo chí quốc tế (IMC) phục vụ cho đội ngũ phóng viên đến tác nghiệp, đưa tin về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bà Lê Thị Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao – Giám đốc Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017 khẳng định, IMC đã sẵn sàng phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Trong sáng nay, tại TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của cơn bão số 12, trời mưa to khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Nhằm tạo điều kiện cho các phóng viên tới IMC tác nghiệp thuận lợi, không phải đi bộ từ ngoài cổng vào Trung tâm, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Ban giám đốc IMC đã trao đổi và nhận được sự đồng ý của Tiểu ban An ninh và Y tế APEC và các phóng viên đã được hỗ trợ kịp thời, tiến hành kiểm soát an ninh ngay tại cửa vào Trung tâm. Đây là một trong những sự hỗ trợ của Ban giám đốc IMC một cách linh hoạt, chu đáo tới các phóng viên trong nước và quốc tế tới tác nghiệp về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Trung tâm Báo chí quốc tế tạo điều kiện tối đa cho PV đưa tin về APEC - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao – Giám đốc Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017 khẳng định IMC sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Thưa bà, xin bà cho biết về công tác chuẩn bị, vận hành IMC cho tới thời điểm này?

Như các bạn đã biết, ngày 28/10 vừa qua, Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã chính thức được khai trương. Ngày hôm nay (5/11), IMC chính thức hoạt động. Đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế đã đến IMC nhận thẻ và bắt đầu các hoạt động tác nghiệp. Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định IMC đã sẵn sàng phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

IMC là trung tâm được trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tê, đáp ứng tối đa điều kiện tác nghiệp của phóng viên trong nước và quốc tế bao gồm Trung tâm của Truyền hình Việt Nam của VTV cung cấp tín hiệu hình ảnh của nước chủ nhà, Trung tâm của TTXVN cung cấp ảnh của chủ nhà, Trung tâm phát hình vệ tinh quốc tế của VNPT phục vụ cho phóng viên quốc tế gửi thông tin, hình ảnh nhanh nhất ra nước ngoài.

Ngoài ra, công tác hậu cần, ăn uống, cơ sở vật chất cho phóng viên được hoàn tất. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Trung tâm Báo chí quốc tế tạo điều kiện tối đa cho PV đưa tin về APEC - Ảnh 2.

Khu vực sảnh trung tâm IMC

Được biết, Ban giám đốc IMC vừa có cuộc họp trong sáng nay. Bà có thể cho biết kết luận của cuộc họp và những chỉ đạo chung để vận hành IMC trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017?

Đây là cuộc họp thường kỳ của Ban Giám đốc điều hành của IMC 2017, đặc biệt là trong bối cảnh thời tiết có diễn biến bất thường trong những ngày qua tại Đà Nẵng. Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017 đều đã chỉ đạo phải có phương án dự phòng cần thiết trong trường hợp thời tiết xấu khi thực hiện các hoạt động sơ duyệt và tổng duyệt hồi tháng 10 vừa qua.

Triển khai chỉ đạo của các lãnh đạo, chúng tôi đã có những phương án dự phòng cần thiết Ở cuộc họp vừa rồi, chúng tôi đã rà soát, đánh giá lại những ảnh hưởng của cơn bão số 12 và các biện pháp khắc phục. Tôi rất mừng là các đơn vị đã báo cáo hoàn thành khắc phục sự cố, không ảnh hưởng đến hoạt động của IMC.2017.

Cụ thể, IMC đã hỗ trợ những gì cho đội ngũ phóng viên trong nước và quốc tế lên tới hàng nghìn người tới tác nghiệp tại đây, thưa bà?

Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được đăng ký của gần 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất kỹ thuật cho phóng viên tác nghiệp ở đây.

Khu làm việc chung có thể tạo điều kiện cho gần 1.000 phóng viên cùng lúc tác nghiệp với đường truyền Internet tốc độ cao. Thông tin luôn được cập nhật qua hệ thống màn hình của IMC. Ngoài ra, chúng tôi cũng bố trí phương tiện đi lại cho phóng viên từ khách sạn mà phóng viên lưu trú đến IMC hàng ngày từ 6h30 đến giờ đóng cửa.

Trung tâm Báo chí quốc tế tạo điều kiện tối đa cho PV đưa tin về APEC - Ảnh 3.

Phòng họp báo lớn có thể phục vụ cho gần 1.000 phóng viên tác nghiệp cùng lúc.

Trong những ngày đầu, IMC sẽ hoạt động từ 7h-22h. Đến những ngày cao điểm, khi cuộc gặp cấp cao các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra, IMC mở cửa đến 24h.

Ngoài ra, IMC phục vụ ăn trưa, ăn tối, giải khát giữa giờ miễn phí để phóng viên đảm bảo sức khoẻ làm việc và đưa tin về Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Ban điều hành IMC đã hoạt động và có sự chuẩn bị trong nhiều tháng qua, đã trải qua các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, chạy thử, đến nay đi vào vận hành chính thức. Hiện nay, công việc diễn ra suôn sẻ, phóng viên khi trao đổi với tôi đều bày tỏ hài lòng trước cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như công tác phục vụ của IMC.

Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC 2017: Quy mô và chuyên nghiệp! Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC 2017: Quy mô và chuyên nghiệp! Ngành hàng không đảm bảo an ninh an toàn phục vụ APEC Ngành hàng không đảm bảo an ninh an toàn phục vụ APEC [INFOGRAPHIC] Lịch trình các hoạt động chính tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 [INFOGRAPHIC] Lịch trình các hoạt động chính tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước