Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Cà Mau

Lê Diễm - Chí Thức (Đài PT-TH Cà Mau)-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 19:34 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

VTV.vn -Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Cà Mau cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị đối với công tác dân vận.

Ngày 20/4, Đoàn kiểm tra của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (Nghị quyết 25).

Phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Cà Mau về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 về công tác dân vận, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Tuyệt đối không phân công những cán bộ có năng lực hạn chế, yếu kém, không được nhân dân tín nhiệm vào công tác dân vận, mặt trận.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao Tỉnh ủy Cà Mau gắn công tác dân vận với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 để củng cố lòng tin của người dân với Đảng, nhất là hoan nghênh Cà Mau có hướng đi hay trong công tác giảm nghèo.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả Nghị quyết số 25, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Cà Mau cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị đối với công tác dân vận. Mỗi cán bộ, Đảng viên cần thực hiện tốt việc nêu gương, xem vấn đề của dân là trách nhiệm của mình.

Cán bộ làm công tác dân vận cần 'nói đi đôi với làm' Cán bộ làm công tác dân vận cần "nói đi đôi với làm"

VTV.vn - Sáng 16/4, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước