Tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Quang Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 21:00 GMT+7

VTV.vn -Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước được đánh giá tạo ra xung lực mới để Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Chiều 2/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản. 

Sự tiếp đón trọng thị của Chính phủ Nhật Bản cùng những tình cảm ấm áp từ đông đảo đại diện của cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Nhật Bản đã cho thấy, sự quan tâm rất lớn của hai Nhà nước và mỗi người dân đối với chuyến thăm này.

Trong những năm qua, các nhà lãnh đạo hai bên thường xuyên có những chuyến thăm viếng lẫn nhau và dấu ấn lịch sử là chuyến thăm lần đầu tiên của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới Việt Nam vào năm 2017. 

Đối với người dân Nhật Bản, Nhà vua và Hoàng hậu là biểu tượng của quốc gia và khối đoàn kết nhân dân. Do đó, với chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sự xuất hiện của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại nhiều sự kiện chính là thông điệp gửi rõ ràng gửi tới thế giới về thực tiễn của mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

Tại cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, một tinh thần chung được nhận thấy đó là sẽ ủng hộ và nỗ lực hết sức đóng góp cho quan hệ hai nước, với biện pháp cụ thể là thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Điều này được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản theo hướng sâu sắc, hiệu quả và toàn diện hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, khu vực và trên thế giới.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong chuyến thăm đó cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe. Cùng với việc nhất trí về tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác về kinh tế được tiếp tục khẳng định là nội dung rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Dù hiện tại, Nhật Bản đã là nhà đầu tư lớn thứ hai, đối tác du lịch thứ ba và thương mại đứng thứ tư của Việt Nam, nhưng qua chuyến thăm, hai bên vẫn khẳng định cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam.

Về phía Nhật Bản, cùng với hợp tác kinh tế, tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam lĩnh vực quốc phòng - an ninh, an ninh biển; trang thiết bị và công nghệ quốc phòng. Một thông điệp được phía Nhật Bản đưa ra đó là sẽ ủng hộ Việt Nam trong các liên kết khu vực cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh bằng biện pháp hòa bình.

Trong chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được hai bên đặc biệt chú trọng. Điều này thể hiện qua cam kết của phía Nhật Bản cung cấp thêm khoản viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam trị giá 142 triệu USD cho dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề, đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước mà Đại học Việt - Nhật được coi là là dự án biểu tượng, theo như Tuyên bố chung được hai nước đưa ra sau đó.

Cách đây một năm, một hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn đã được tổ chức tại Nhật Bản, theo đó hàng loạt hợp tác đầu tư trị giá 22 tỷ USD đã được trao giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Tiếp nối tinh thần đó, hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức trong chuyến thăm lần này cũng thu hút một số lượng lớn doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. 

Việc không một chỗ ngồi trống trong hội trường đã cho thấy, dù những cam kết tỷ đô đã diễn ra từ năm ngoái, nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể trông đợi vào những làn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản bởi vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư của nước này đang tìm kiếm những cơ hội tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là sau những gợi mở của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Cùng với trao đổi 4 văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước, cũng trong chuyến thăm này, 17 giấy phép đầu tư và văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, bán lẻ, nông nghiệp, công nghệ thông tin, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ đã được ký kết trị giá gần 2 tỷ USD. Những bản ký kết này được cho là góp phần quan trọng nhằm đón đầu làn sóng đầu tư từ Nhật Bản, cũng như giải quyết những hạn chế trong kết nối khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong chuyến thăm là Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tham dự Lễ kỷ niệm, cho thấy sự coi trọng đặc biệt của Nhật Bản đối với mối quan hệ hai nước. Sự có mặt của nội các Nhật Bản và hơn 50 nghị sĩ Quốc hội, lãnh đạo các đảng phái chính trị và đông đảo bà con kiều bào, sinh viên Việt Nam đã khẳng định Nhật Bản chính là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài và thực sự là "người bạn thân thiết" của Việt Nam. Trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội và đóng góp tích cực trên trường quốc tế của Việt Nam, Nhật Bản luôn là đối tác tin cậy. Lễ kỷ niệm chính là một thời khắc lịch sử không chỉ đánh dấu chặng đường 45 năm qua của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, mà còn củng cố niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước