Tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 15:45 GMT+7

VTV.vn - Sáng 15/4, hàng nghìn học sinh của một trường THPT ở Hà Nội đã tham gia buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về ma túy và các loại tội phạm ma túy.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động phòng chống ma túy học đường do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trên cả nước.

Tại buổi tuyên truyền, một người từng sử dụng ma túy trong suốt 6 năm, đã có những chia sẻ về quãng thời gian sử dụng ma túy của mình. Từng 7 lần vào - ra các trung tâm cai nghiện, đó là những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời mình, những ngày của tuổi thanh xuân khi mọi ước mơ, dự định, thậm chí là cả cánh cửa tương lai đã đóng sập...

Hiện nhiều loại ma túy tổng hợp như: ma túy đá, thuốc lắc, cỏ, ke, cần sa, bóng cười... đang xuất hiện ngày càng nhiều ngay xung quanh các trường học, đe dọa đến các em học sinh. Nhiều em chưa có hiểu biết đầy đủ về tác hại của ma túy nên bị bạn bè dụ dỗ, lôi kéo vào con đường sử dụng, buôn bán các loại ma túy.

Hiện tỷ lệ người trẻ sử dụng ma túy đang ngày càng tăng nhanh, đặc biệt độ tuổi sử dụng ma túy lần đầu dưới 18 tuổi. Nói không với sử dụng ma túy hay bất cứ những chất nào liên quan đến ma túy là lời hứa được các em học sinh tại ngôi trường này đưa ra trong buổi sáng nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước