Ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao thông An Dương, Hà Nội

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/10/2017 15:20 GMT+7

VTV.vn - Chen chúc, ngột ngạt... là thực tế thường xảy ra vào khung giờ cao điểm tại khu vực nút giao An Dương - đường thanh niên, Hà Nội.

Để đảm bảo đi lại cho người dân, cảnh sát giao thông thường xuyên bố trí lực lượng ứng trực phân luồng và điều tiết phương tiện nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Dự án xây dựng cầu vượt cũng như mở rộng mặt đường tại khu vực cũng đã được Hà Nội nghiên cứu từ lâu. Tuy nhiên, mở rộng mặt đường cũng có nghĩa cần phải thay đổi kết cấu của một đoạn đê hiện hữu. 

Được biết, Hà Nội đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các chuyên gia về phương án thiết kế để đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng chống lũ của tuyến đê.

Ông Nguyễn Huy Sĩ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, nói: "Trong dự án sẽ làm cầu thép trên không dài 271m và thay một phần kết cấu đê đất với chiều dài khoảng 1.100m để bằng phần đường đê hiện tại, đảm bảo phương tiện lưu thông được an toàn".

Đến nay công tác chuẩn bị thi công cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên đã hoàn tất và công trình dự kiến được triển khai vào cuối tháng 10 này. Theo tiến độ đề ra chỉ sau 7 tháng thi công dự án sẽ hoàn thành.

Hà Nội xây cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên Hà Nội xây cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên

VTV.vn - Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và giảm tình trạng ùn tắc, Hà Nội sẽ xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước