Ùn ứ nông sản tại Lạng Sơn: Nhiều hoa quả bị thối do thời gian chờ đợi quá lâu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 19:21 GMT+7

Các xe vận chuyển hàng nông sản nối đuôi nhau dài cả chục km.

VTV.vn - Do thời gian vận chuyển và chờ đợi quá lâu, hiện nay, nhiều hoa quả đã bị thối, thậm chí, có tình trạng chèn ép giá nông sản.

Sau khi tỉnh Lạng Sơn cảnh báo tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài tại các cửa khẩu, số lượng xe chở hàng tuy có giảm nhưng vẫn vượt xa khả năng thông quan.

Các xe vận chuyển hàng nông sản từ Nam Trung Bộ và Nam Bộ nối đuôi nhau dài cả chục km từ Quốc lộ 1B đến sát cửa khẩu Tân Thanh, hầu hết đã phải chờ 3 - 4 ngày mà vẫn chưa đến lượt.

Ùn ứ nông sản tại Lạng Sơn: Nhiều hoa quả bị thối do thời gian chờ đợi quá lâu - Ảnh 1.

Xe nông sản đợi làm thủ tục tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.

Lực lượng Hải quan, Biên phòng tại tất cả các cửa khẩu Lạng Sơn đã tăng ca, bố trí lực lượng bổ sung, làm việc hết công suất nhưng mỗi ngày cũng chỉ làm thủ tục xuất khẩu được khoảng 800 xe.

Riêng cửa khẩu Tân Thanh chỉ làm thủ tục thông quan tối đa 300 xe/ngày. Trong khi đó, mỗi ngày có ít nhất 1.200 xe chở hàng nông sản lên đây để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ùn ứ xe chở nông sản ở Lạng Sơn, nhiều lái xe đối mặt với giá rét Ùn ứ xe chở nông sản ở Lạng Sơn, nhiều lái xe đối mặt với giá rét

VTV.vn - Tình trạng ùn ứ xe chở nông sản diễn ra những ngày qua ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn khiến nhiều lái xe phải đối mặt với tình hình thời tiết giá lạnh của miền Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước