Vật liệu nổ trong dân: Trách nhiệm không của riêng ai

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 21:59 GMT+7

VTV.vn - Vật liệu nổ còn trong dân rõ ràng không chỉ là trách nhiệm của chủ thu gom phế liệu, mà cả chính quyền địa phương.

Hôm nay (12/1), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và di dời 6 tấn vật liệu nổ từ một chủ thu mua phế liệu trên địa bàn tỉnh. Số vật liệu nổ được giấu trong khu vườn tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu trong một thời gian dài. Sau vụ nổ đầu đạn tuần trước ở Bắc Ninh, chủ cơ sở phế liệu lo ngại có thể xảy ra vụ nổ tương tự, nên đã báo cáo cơ quan chức năng.

Rõ ràng, vẫn còn một khối lượng lớn vật liệu nổ đang được người dân chủ yếu là các chủ thu mua phế liệu cất giữ.

Vật liệu nổ còn trong dân rõ ràng không chỉ là trách nhiệm của chủ thu gom phế liệu, mà cả chính quyền địa phương.

Binh chủng Công binh đề nghị, người dân phát hiện hoặc có lưu trữ bom mìn, vật liểu nổ cần báo ngay cho lực lượng quân sự hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. Tuyệt đối không cưa đục, đập phá để lấy phế liệu. Đặc biệt quan tâm đến chủ và người làm thuê tại các cơ sở thu gom phế liệu. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở cấp thôn, xóm, tổ dân phố, để phát hiện, vận động nhân dân không tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Tích cực rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh Tích cực rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh

VTV.vn - Nhờ tích cực đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ, nhiều dự án giao thông quan trọng đã về đích đúng tiến độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước