Việc tự ý ký hợp đồng thu gom chất thải của Formosa là hoàn toàn sai phạm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/07/2016 06:12 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của ông Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

Ông Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh khẳng định: Việc tự ý ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý một lượng lớn bùn thải công nghiệp từ Nhà máy Formosa của Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh là hoàn toàn sai phạm.

Trao đổi với phóng viên VTV, ông Võ Tá Đinh cho biết, trước đây, Sở đã có văn bản gửi Công ty Formosa, Công ty TNHH Môi trường Phú Hà và Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh khẳng định: Công ty Kỳ Anh không có chức năng thu gom rác thải công nghiệp. Quan điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh là bùn thải công nghiệp phải được đưa về vị trí đúng quy định để xử lý.

Hiện nay Sở đang chờ số liệu phân tích để xem số bùn thải được thu gom vừa qua là bùn thải công nghiệp thông thường, hay là loại nguy hại. Tiếp đó, cơ quan chức năng sẽ có kết luận về việc có xử lý hình sự đối với vụ việc này hay không.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ Formosa chôn chất thải Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ Formosa chôn chất thải

VTV.vn - Trước thông tin công ty Formosa chôn 100 tấn chất thải trong khu vực dân cư sinh sống ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Bộ Công an đã chính thức vào cuộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước