“Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/11/2017 22:41 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore.

Tiếp tục thăm chính thức Singapore, sáng nay (28/11) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Gin, cùng trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc hội và mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tại cuộc hội đàm, thông báo với Chủ tịch Quốc hội Singapore kết quả cuộc hội kiến với Tổng thống Halimah Yacob, Thủ tướng Lý Hiển Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore.

Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Gin đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước; đề nghị hai bên cùng phối hợp để chuẩn bị tốt kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, là thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh.

Đánh giá cao lập trường tích cực của Singapore về vấn đề Biển Đông và vai trò của Singapore trong điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc, phía Việt Nam mong muốn với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2018, Singapore tiếp tục thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC), cũng như xây dựng quan hệ đối tác ASEAN - Trung Quốc phát triển lành mạnh, bền vững.

Về hợp tác quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy các cơ chế tham vấn, đối thoại đã có, nhất là Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; đồng thời, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới; hai bên cũng nhất trí sớm đàm phán, tiến tới ký kết các hiệp định về dẫn độ song phương, chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Về hợp tác thương mại và đầu tư, cùng với tiếp tục phát huy thành tựu hợp tác, nổi bật là các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, giao thông, đầu tư, thương mại, dịch vụ. Hai bên cũng nhất trí triển khai dự án xây dựng Khu công viên phần mềm tại Đà Nẵng, khu công nghiệp VSIP tại Quảng Trị.

Để hướng tới sự cân bằng quan hệ thương mại song phương, phía Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm hàng nông - lâm - thủy sản, thực phẩm chế biến, da giày, đồ gỗ, vật liệu xây dựng xuất khẩu sang thị trường Singapore; khuyến khích doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam các lĩnh vực thiết yếu như: cơ sở hạ tầng; xử lý rác thải, quản lý nguồn nước, môi trường, năng lượng tái tạo, khí tự nhiên hóa lỏng; mở rộng hợp tác về du lịch tàu biển, tăng cường hợp tác hàng không, mở thêm một số đường bay thẳng mới từ Singapore đến Việt Nam.

Về hợp tác giáo dục, Việt Nam đề nghị Singapore tiếp tục cấp và tăng số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, giúp nâng Việt Nam cao năng lực của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh; mong muốn Singapore hỗ trợ chương trình cải cách toàn diện hệ thống giáo dục của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vừa qua tại Đà Nẵng, bên lề APEC 25, các nước thành viên đã nhất trí thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Singapore trong chuẩn bị triển khai thực hiện Hiệp định này.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai bên nhất trí hợp tác giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và các quan điểm cùng quan tâm.

Chiều cùng ngày, trước khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm Công ty SEA - một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực phần mềm của Singapore.

Chủ tịch Quốc hội dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore Chủ tịch Quốc hội dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore

VTV.vn - Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, chiều 27/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự và phát biểu tại buổi đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước