Chủ tịch Quốc hội hội kiến với Thủ tướng Singapore

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/11/2017 20:14 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore.

Chiều nay (27/11), tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư của hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Singapore đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu mà Việt Nam đang rất có nhu cầu, như: cơ sở hạ tầng, xử lý rác thải, quản lý nguồn nước, môi trường, năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, công nghệ lưới điện thông minh, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận dòng vốn từ các quỹ đầu tư, tham gia sâu hơn vào thị trường thế giới.

Chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghi Cấp cao APEC, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết: Năm 2018, Singapore sẽ là Chủ tịch ASEAN và điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc. Singapore tin tưởng, sẽ nhận được sự ủng hộ của Việt Nam, góp phần quan trọng tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực.

Cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều triển vọng, Thủ tướng Lý Hiển Long đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác du lịch, văn hóa, trong đó có việc mở thêm một số đường bay thẳng mới từ Singapore đến các địa điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam và từ Việt Nam đến Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước